Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần đảm bảo các mốc thời gian triển khai dự án Sân bay Long Thành

11:01, 17/01/2018

(ĐN)- Ngày 17-1, UBND tỉnh đã làm việc với Bộ Giao thông - vận tải về công tác chuẩn bị cho giải phóng mặt bằng Sân bay Long Thành.

(ĐN)- Ngày 17-1, UBND tỉnh đã làm việc với Bộ Giao thông - vận tải về công tác chuẩn bị cho giải phóng mặt bằng Sân bay Long Thành.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm việc với UBND tỉnh về dự án sân bay Long Thành
Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm việc với UBND tỉnh về dự án sân bay Long Thành

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông - vận tải Lê Đình Thọ, một số mốc thời gian của dự án phải được đảm bảo, cụ thể phải hoàn thành công tác tái định cư cho dân vào năm 2020, đến năm 2025 Sân bay Long Thành phải được đưa vào hoạt động. Chính vì vậy, công việc chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng phải hết sức khẩn trương.

 Theo đề xuất của lãnh đạo Bộ Giao thông - vận tải, hàng tháng UBND tỉnh và bộ sẽ có buổi làm việc với nhau để rà soát tiến độ nhằm gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ của dự án. Ngay trong tuần tới, bộ sẽ tham mưu cho Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tổ chức cuộc họp về dự án này để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cùng các sở, ngành làm việc với Bộ Giao thông - vận tải
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cùng các sở, ngành làm việc với Bộ Giao thông - vận tải

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho hay Đồng Nai đã hoàn thành những việc quan trọng của Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông - vận tải và các cơ quan trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết ngay những khó khăn phát sinh; xây dựng quy chế phối hợp với Đồng Nai khi dự án đi vào thực hiện. Bên cạnh đó, bộ cần kiến nghị với Chính phủ phân kỳ nguồn vốn đầu tư để thực hiện nhằm đảm bảo khi triển khai công tác bồi thường không bị gián đoạn.

Khắc Giới

Tin xem nhiều