Báo Đồng Nai điện tử
En

Cả nước nồng nhiệt đón những "người hùng"

11:01, 28/01/2018

Đúng 13 giờ 10 phút ngày 28-1, Đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam cùng Ban huấn luyện đã đặt chân xuống Sân bay Nội Bài, kết thúc cuộc hành trình tại vòng chung kết U.23 châu Á 2018 vừa diễn ra tại Trung Quốc.

[links()]Đúng 13 giờ 10 phút ngày 28-1, Đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam cùng Ban huấn luyện đã đặt chân xuống Sân bay Nội Bài, kết thúc cuộc hành trình tại vòng chung kết U.23 châu Á 2018 vừa diễn ra tại Trung Quốc. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến đón, chia vui với đội tuyển và Ban huấn luyện tại Sân bay Nội Bài cùng hàng vạn cổ động viên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao các phần thưởng cao quý cho HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U.23.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao các phần thưởng cao quý cho HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U.23.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng Ban huấn luyện và các tuyển thủ U.23 Việt Nam đã giành thành tích xuất sắc tại vòng chung kết U.23 châu Á 2018; đồng thời mong muốn các cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu quả cảm, cống hiến.

Tại vòng chung kết năm nay, Đội tuyển U.23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà tiến sâu vào trận chung kết trong sự bất ngờ của các đội bóng mạnh châu Á. Giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao thành tích này của đội tuyển. Với thành tích á quân tại giải đấu lần này, U.23 Việt Nam vinh dự là đội bóng đầu tiên đại diện khu vực Đông Nam Á góp mặt tại trận chung kết giải đấu tầm cỡ châu lục này.

Các thành viên U.23 Việt Nam di chuyển trên xe buýt 2 tầng vào trung tâm thủ đô Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ chiều 28-1.
Các thành viên U.23 Việt Nam di chuyển trên xe buýt 2 tầng vào trung tâm thủ đô Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ chiều 28-1.

Đón đoàn tại Sân bay Nội Bài trong buổi chiều giá rét, hàng vạn cổ động viên đã cùng hô vang: “Việt Nam vô địch!”. Tuy không giành được cúp vô địch, nhưng các cầu thủ U.23 Việt Nam đã trở thành những “người hùng” trong mắt những người hâm mộ bóng đá.

Ngay tại sân bay, huấn luyện viên Đội tuyển U.23 Việt Nam Park Hang-seo xúc động bày tỏ lòng cảm ơn với lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam cùng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Tổng cục Thể dục - thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã dành những tình cảm ưu ái và sự quan tâm đặc biệt tới đội tuyển. Ông cũng cảm ơn các cổ động viên đã luôn đồng hành và tạo niềm tin chiến thắng cho toàn đội tuyển U.23 Việt Nam.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam di chuyển trên xe buýt 2 tầng về trung tâm Thủ đô Hà Nội trong “rừng” người hâm mộ vây quanh chào đón. Nguồn: TTXVN
Các cầu thủ U.23 Việt Nam di chuyển trên xe buýt 2 tầng về trung tâm Thủ đô Hà Nội trong “rừng” người hâm mộ vây quanh chào đón. Nguồn: TTXVN

Theo kế hoạch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ đội tuyển lúc 14 giờ. Nhưng mãi đến hơn 18 giờ đoàn xe chở các tuyển thủ U.23 Việt Nam từ Sân bay Nội Bài mới vượt qua được biển người hâm mộ chào đón đứng kẹt cứng các ngả đường để vào đến Quảng trường Ba Đình, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: “Tôi đã chờ đợi ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ có sự chờ đợi lâu như thế đối với một Thủ tướng nhưng cũng chưa bao giờ có niềm vui lớn như thế bởi vì cuộc chờ đợi này là hòa với niềm vui của nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân thủ đô Hà Nội”.

Tại đây, Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể đội U.23, Huân chương Lao động hạng ba cho huấn luyện viên Park Hang-seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải; bằng khen cho 31 thành viên khác của đội.

Tối cùng ngày, Đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam dự lễ vinh danh tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình do Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức.

H.L (tổng hợp)

Tin xem nhiều