Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

10:12, 27/12/2017

* Trong năm 2017, Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành đã vận động gần 14 tỷ đồng để sửa chữa và xây mới 16 căn nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo

* Trong năm 2017, Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành đã vận động gần 14 tỷ đồng để sửa chữa và xây mới 16 căn nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo; tặng 907 suất học bổng, 470 bộ sách giáo khoa và 22 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; tặng 69 xe lăn cho người khuyết tật và hàng ngàn phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân da cam, đồng bào dân tộc, trẻ em cơ nhỡ vào các dịp lễ, tết. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ huyện còn phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 3 ngàn lượt người, phẫu thuật mắt nhân đạo cho 91 bệnh nhân nghèo, vận động được hơn 1.600 đơn vị máu…

Chí Tài

*Từ đầu năm, huyện Thống Nhất  có kế hoạch di dời 64 trang trại gây ô nhiễm môi trường vào khu chăn nuôi tập trung. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ di dời được 2 trang trại, nâng tổng số trang trại nằm trong các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung lên 287 trang trại. Nguyên nhân các hộ chăn nuôi chưa di dời vào các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung là do giá đất ở các khu này hiện rất cao; chi phí đầu tư xây dựng trang trại cũng khá lớn, trong khi đó giá heo hơn 1 năm trở lại đây khá thấp, có thời điểm xuống dưới giá thành.

Tiến Thụ

* Đoàn công tác thuộc Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh đã hoàn tất việc thẩm định kết quả thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại 3 xã: Xuân Phú, Suối Cát và Xuân Hiệp của huyện Xuân Lộc. Đến nay 3 xã đều đã đạt 19/19 tiêu chí, 47/47 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí kiểu mẫu của tỉnh. Trong đó có từ 7-13 chỉ tiêu đạt tuyệt đối 100% như:  tiêu chí về tỷ lệ đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa; tỷ lệ đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, tỷ lệ về trường chuẩn quốc gia; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; thu nhập bình quân đầu người đều đạt trên 51 triệu đồng/người/năm.

Hải Đình 

 

 

Tin xem nhiều