Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới

04:12, 25/12/2017

(ĐN)- Tại hội nghị tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cho rằng, công tác này tuy có đạt một số kết quả tích cực, song vẫn còn nhiều khó khăn,...

(ĐN) - Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho rằng, trong năm qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã đạt được những kết quả tích cực, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Mức sinh tuy giảm, nhưng chưa ổn định; tỷ lệ sinh con thứ 3 ở vùng sâu, vùng xa còn cao; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã giảm nhưng chưa bền vững...

Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh phát biểu tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Trưởng ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh phát biểu tại hội nghị

 Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Sở Y tế cần tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới. Tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, nhân lực làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình từ tỉnh đến cơ sở. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, đề án dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản...

Bên cạnh đó, ngành y tế cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình; Ttng cường thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác thống kê cung cấp số liệu có độ chính xác cao. Đồng thời, rà soát lại những chính sách dân số không còn phù hợp để kịp thời đề xuất điều chỉnh.

 Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017
Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Kế hoạch - đầu tư và Sở Tài chính đưa chỉ tiêu về chương trình mục tiêu quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan đến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Trong năm 2017, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã thực hiện đạt vào vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tỷ lệ giảm sinh đạt 13,31% (giảm 0,59% so với năm 2016, vượt chỉ tiêu Trung ương giao); tỷ số giới tính khi sinh đạt 107,8 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,97%; tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 75,6%, trên 58% trẻ được sàng lọc sơ sinh...

Dịp này, Ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh cũng đã tổ chức ôn lại ngọn nguồn và ý nghĩa Ngày dân số Việt Nam.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều