Báo Đồng Nai điện tử
En

Tích cực phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch Đồng Nai

05:12, 13/12/2017

(ĐN)- Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tại Đại hội Hiệp hội Du lịch Đồng Nai khóa III (2017-2022) diễn ra vào ngày 12-12.

(ĐN)- Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tại Đại hội Hiệp hội Du lịch Đồng Nai khóa III (2017-2022) diễn ra vào ngày 12-12.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại đại hội.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại đại hội.

Theo Hiệp hội Du lịch Đồng Nai, trong nhiệm kỳ II, Hiệp hội đã thành lập 2 chi hội trực thuộc là Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Đồng Nai và Chi hội du lịch huyện Tân Phú. Số lượng thành viên chính thức của Hiệp hội là 33 hội viên.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Hiệp hội Du lịch Đồng Nai.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Hiệp hội Du lịch Đồng Nai.

Cũng trong nhiệm kỳ này, Hiệp hội đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến du lịch Đồng Nai (Sở Văn hóa - thể thao và du lịch) và các huyện tổ chức khảo sát các tour du lịch tại Tân Phú, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, TX.Long Khánh…

Các đại biểu bày tỏ ý kiến tại đại hội.
Các đại biểu bày tỏ ý kiến tại đại hội.

Trong quá trình khảo sát, Hiệp hội đã tham gia đóng góp ý kiến cùng các chuyên gia, các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh, nhằm hỗ trợ, tư vấn về một số giải pháp cho địa phương. Từ đó có kế hoạch khai thác các sản phẩm dịch vụ du lịch có lợi thế riêng, gắn kết với thị trường trong và ngoài tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp lắng nghe những chia sẻ của doanh nghiệp bên lề đại hội.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp lắng nghe những chia sẻ của doanh nghiệp bên lề đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị Hiệp hội Du lịch Đồng Nai tiếp tục chú trọng phát triển hội viên mới để tập hợp đầy đủ các doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết cùng đồng hành, phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Đồng Nai.

Khen thưởng những đơn vị, cá nhân của Hiệp hội trong nhiệm kỳ vừa qua.
Khen thưởng những đơn vị, cá nhân của Hiệp hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cần phát huy vai trò là chỗ dựa, là đại diện tiếng nói của các doanh nghiệp trong lĩnh vực lữ hành, du lịch, nghỉ dưỡng... trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để đề xuất, báo cáo cho UBND tỉnh có phương án giải quyết kịp thời.

Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Đồng Nai nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt.
Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Đồng Nai nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Hiệp hội cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực; chủ động kết nối với hiệp hội du lịch các tỉnh bạn, các đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh để phát triển các sản phâm du lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Đồng Nai trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã thống nhất, thông qua Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2017-2022) do ông Nguyễn Minh Thức, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai làm Chủ tịch Hiệp hội.

Tin, ảnh, clip: Hải Quân

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích