Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường các quy chế phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng

02:12, 20/12/2017

(ĐN)- Ngày 20-12, Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ tài nguyên thủy sản vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An...

(ĐN)- Ngày 20-12, Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai tổ chức hội nghị Tổng kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ tài nguyên thủy sản vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An và giữ gìn an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội vùng giáp ranh năm 2017.

Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai Trần Văn Mùi trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ rừng và hồ Trị An năm 2017.
Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai Trần Văn Mùi (thứ 4 từ trái qua) trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ rừng và hồ Trị An năm 2017.(ảnh: Hải Quân)

Theo Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, trong năm 2017, lượng lực kiểm lâm của Khu bảo tồn đã kiểm tra phát hiện, lập hồ sơ 7 vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng và 6 vụ vi phạm trong hoạt động thủy sản tại khu vực Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai với tổng số tiền xử phạt gần 32 triệu đồng.

Việc phối hợp tuần tra, truy quét quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn cũng đã được Khu bảo tồn chú trọng, tổ chức thường xuyên, đặc biệt là các khu vực trọng điểm giáp ranh tỉnh: Bình Phước, Bình Dương và Vườn Quốc gia Cát Tiên. Công tác giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và hoạt động tuyên truyền, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ
vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An cũng đã được tăng cường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị (ảnh: Hải Quân)

Phát biểu tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn Đặng Hồng Tăng đề nghị Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai tiếp tục tăng cường thực hiện quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm các khu vực lân cân, các tỉnh giáp ranh để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An, phòng cháy rừng, bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản;

Bên cạnh đó, Khu bảo tồn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, tài nguyên rừng, nguồn lợi thủy sản… đối với người dân trong khu vực vùng đệm, vùng lõi của Khu bảo tồn trong trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai cũng đã khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ rừng và hồ Trị An năm 2017, trong đó có phóng viên Đoàn Phú của báo Đồng Nai.

Tin: Đoàn Phú - Hải Quân

 

 

 

Tin xem nhiều