Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo chăm sóc tốt cho trẻ mầm non

04:12, 05/12/2017

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng 5-12, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chính thức có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về phát triển trường mầm non và nhà ở công nhân.

[links()](ĐN)- Như tin đã đưa, sáng 5-12, sau khi đến thăm một số trường mầm non, nhóm trẻ gia đình và khu nhà trọ công nhân tại 2 phường: Long Bình Tân và Long Bình (TP.Biên Hòa), Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chính thức có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về phát triển trường mầm non và nhà ở công nhân.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tỉnh ủy
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tỉnh ủy

Tiếp và làm việc với Phó thủ tướng, có các đồng chí:  Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoà Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở GD-ĐT...

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm tìm hiểu tại Trường mầm non tư thục Ngọc Hùng (phường Long Bình Tân)
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm tìm hiểu tại Trường mầm non tư thục Ngọc Hùng (phường Long Bình Tân)

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: “Đồng Nai đã rất năng động, sáng tạo trong công tác xã hội hóa hoạt động giáo dục mầm non. Biểu hiện cụ thể là số trường mầm non tư thục nhiều hơn công lập. Điều này làm giảm áp lực cho nhân sách Nhà nước”.

Phó thủ tướng khen ngợi Đồng Nai là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình sữa học đường, từ đó góp phần nâng cao tầm vóc cho người Việt. 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi một gia đình đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục tại phường Long Bình Tân.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi một gia đình đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục tại phường Long Bình Tân.

Phó thủ tướng nhận định: “Nhu cầu trường mầm non để đón con em, trong đó con em công nhân còn rất lớn, đòi hỏi chất lượng cao hơn, nhưng nguồn vốn đầu tư mỗi năm lên tới cả ngàn tỷ đồng. Nếu trông chờ vào ngân sách nhà nước sẽ khó khả thi, phải tạo điều kiện để tư nhân tham gia xã hội hóa giáo dục mầm non”.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam hỏi thăm một công nhân đến gửi con tại trường mầm non vào sáng sớm.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam hỏi thăm một công nhân đến gửi con tại trường mầm non vào sáng sớm.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh, với những nhóm trẻ gia đình có đủ điều kiện thành lập trường, thì tạo điều kiện cho phép thành lập để quản lý tốt hơn. Cần tháo gỡ cơ chế về đất đai để mở trường mầm non, đồng thời tạo cơ chế cho vay vốn ưu đãi để tư nhân thành lập trường mầm non.

. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghé thăm một công nhân ở trọ tại phường Long Bình
. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghé thăm một công nhân ở trọ tại phường Long Bình

Theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có trên 320 trường mầm non công lập và ngoài công lập. Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục lên tới 1.067 nhóm, lớp. Tổng số trẻ mầm non hiện nay là hơn 94 ngàn trẻ, trong đó chỉ có khoảng 16% số trẻ được học trong các trường mầm non công lập.

Tin, ảnh: Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều