Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc thực phẩm

02:12, 15/12/2017

(ĐN) - Cô Bùi Thị Mai Huê, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hưng Lộc (xã Hưng Lộc, huyệnThống Nhất) cho biết, khoảng 10 giờ ngày 15-12, có một số học sinh lớp 5 và lớp 2 đang học ở lầu 2 của trường thì có triệu chứng đau bụng, chóng mặt, nôm ói, nghi do ngộ độc thực phẩm.

(ĐN) - Cô Bùi Thị Mai Huê, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hưng Lộc (xã Hưng Lộc, huyệnThống Nhất) cho biết, khoảng 10 giờ ngày 15-12, có một số học sinh lớp 5 và lớp 2 đang học ở lầu 2 của trường thì có triệu chứng đau bụng, chóng mặt, nôm ói, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Một số học sinh bị ngộ độc thực phẩm nằm tại Bệnh viện đa khoa Dầu Giây
Một số học sinh bị ngộ độc thực phẩm nằm tại Bệnh viện đa khoa Dầu Giây

Cô Huê cho biết, tổng cộng có 21 em có triệu chứng đau bụng, chóng mặt, nôn ói, nghi có thể do ngộ độc thực phẩm. Trường đã báo cáo ngay sự việc cho Trạm y tế xã, Phòng GD-ĐT và Trung tâm y tế huyện để cùng phối hợp xử lý.

Qua thống kê bước đầu, trường xác định có 5 em ăn sáng ở cổng trường, cụ thể là ăn xôi và bánh mì; 11 em ăn bún ở căng tin trong trường và một số em còn lại ăn sáng ở chợ và ở nhà, sau đó mới tới trường.

Khi thấy một số em có triệu chứng đau bụng, nôn ói ra lớp, giáo viên chưa kịp dọn sạch, thì một số em khác bị ảnh hưởng tâm lý nên nôn ói theo. Các em có triệu chứng đau bụng, chóng mặt, nôn ói..., được đưa ngay tới Trạm y tế xã Hưng Lộc và Trung tâm y tế Dầu Giây (huyện Thống Nhất)

Theo bác sĩ Trần Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Dầu Giây, các em có triệu chứng giống nhau là đau bụng và buồn nôn, một số em chóng mặt. “Chúng tôi đã cử cán bộ xuống trường lấy bệnh phẩm để đưa đi xét nghiệm để biết nguyên nhân vụ việc. Sau khi thăm khám, đến 14h, vẫn còn 20 em đang điều trị tại đây” - bác sĩ Tuấn nói.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích