Báo Đồng Nai điện tử
En

Một người tử vong nghi bị truy đuổi vì trốn nợ

05:12, 29/12/2017

(ĐN)- Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ một nạn nhân phát hiện chết dưới sông Đồng Nai (đoạn chảy qua phường An Bình, TP.Biên Hòa) vào sáng cùng ngày.

(ĐN)- Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ một nạn nhân phát hiện chết dưới sông Đồng Nai (đoạn chảy qua phường An Bình, TP.Biên Hòa) vào sáng cùng ngày.

Hiện trường nơi vớt được thi thể anh Tiến vào sáng 29-12 (Ảnh: CTV)
Hiện trường nơi vớt được thi thể anh Tiến vào sáng 29-12 (Ảnh: CTV)

Qua xác minh ban đầu cơ quan công an xác định, nạn nhân là anh Bùi Minh Tiến, 38 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương. Trước đó, chiều 27-12, Công an TP.Biên Hòa nhận được thông tin, anh Bùi Minh Tiến bị hai đối tượng đòi nợ thuê đuổi theo đến đoạn giữa cầu Ghềnh (TP.Biên Hòa) thì đẩy xuống sông Đồng Nai mất tích.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã vào cuộc xác minh vụ việc và truy tìm tung tích của nạn nhân.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, trước đó anh Tiến có vay nợ của một người tên H. (quê TP.Hải Phòng) với số tiền 60 triệu đồng. Đến thời điểm này, do anh Tiến không trả được, nên số tiền gốc và lãi đã lên đến 100 triệu đồng. Nhiều lần đòi nhưng không được H. đã thuê Đ.T.H (36 tuổi) và N.Đ.T (31 tuổi) đều quê TP.Hải Phòng tìm anh Tiến để đòi nợ.

Đến ngày 27-12, Đ.T.H và N.Đ.T tìm được anh Tiến ở khu vực TP.Biên Hòa nên đã đuổi theo anh này. Khi anh Tiến phóng xe máy ra giữa cầu Ghềnh (hướng từ trung tâm TP.Biên Hòa sang phường Tân Vạn) thì hai người này đuổi kịp. Trong lúc đôi co giữa hai bên, anh Tiến đã rơi xuống sông Đồng Nai và mất tích.

Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đang làm việc với hai đối tượng Đ.T.H và N.Đ.T để xác minh rõ nguyên nhân vụ việc.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều