Báo Đồng Nai điện tử
En

Giúp người lầm lỗi hướng thiện

05:12, 15/12/2017

(ĐN)- Chiều 14-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì Hội nghị sơ kết triển khai, thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù giai đoạn 2011-2017

(ĐN)- Chiều 14-12, tại hội trường Công an tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù giai đoạn 2011-2017 (gọi tắt Nghị định 80/2011/NĐ-CP). Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ công an.

Thiếu tướng Phan Xuân Sơn trao bằng khen cho tập thể
Thiếu tướng Phan Xuân Sơn trao bằng khen cho tập thể

Theo đánh giá của UBND tỉnh, từ khi triển khai Nghị định 80/2011/NĐ-CP đến nay các cấp, các ngành, đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức thực hiện các giải pháp tái hòa nhập cộng đồng, như thăm hỏi, động viên, vận động người tù tha chấp hành tốt quy định của pháp luật…, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù, xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử…

Tuy nhiên đến nay, việc thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP còn chưa thực sự đồng bộ, thống nhất, chưa có sự phối hợp tốt giữa các sở, ban ngành, đoàn thể trong việc trao đổi thông tin về công tác tái hòa nhập cộng đồng; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù chưa nhiều và thường xuyên…

Trao giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
Trao giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Từ năm 2012 đến ngày 30-6-2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận quản lý hơn 7,5 nghìn người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó, cấp giấy chứng minh nhân dân cho hơn 2,2 nghìn người, đăng ký cư trú cho hơn 1,2 nghìn người, cho hơn 700 đối tượng được vay vốn Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự…

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, ban ngành, đoàn thể phải đồng bộ trong việc quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, đề xuất các giải pháp quản lý người tái hoà nhập cộng đồng phù hợp từng địa phương; các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền Nghị định 80/2011/NĐ-CP về tái hòa nhập cộng đồng; có cơ chế chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp tiếp nhận lao động là người chấp hành xong án phạt tù, vận động các công ty doanh nghiệp đóng góp cho Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 1 tập thể, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Tố Tâm

Tin xem nhiều