Báo Đồng Nai điện tử
En

Gắn đào tạo với hoạt động nghiên cứu khoa học

04:12, 15/12/2017

(ĐN) - Ngày 14-12, Trường đại học công nghệ miền Đông (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018.

(ĐN) - Ngày 14-12, Trường đại học công nghệ miền Đông (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Sinh viên Trường đại học công nghệ miền Đông biểu diễn văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới
Sinh viên Trường đại học công nghệ miền Đông biểu diễn văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới

Tại lễ khai giảng, ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.Hồ Chí Minh đánh giá cao sự phát triển của trường kể từ khi được Chính phủ cho phép thành lập năm 2013 và đi vào hoạt động năm 2014.

Ông Hà Hữu Phúc, Trưởng cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.Hồ Chí Minh đánh trống khai giảng năm học mới
Ông Hà Hữu Phúc, Trưởng cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.Hồ Chí Minh đánh trống khai giảng năm học mới

Tới nay, cơ cơ vật chất của trường đã từng bước được đầu tư hiện đại, số lượng sinh viên tuyển sinh hàng năm đảm bảo hoạt động đào tạo. Năm học này trường có trên 4 ngàn sinh viên, trong đó có 3 ngàn sinh viên hệ liên thông và 1 ngàn sinh hệ chính quy với các ngành đào tạo, gồm: kinh tế, dược, ngoại ngữ…

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó ban Thi đua- khen thưởng tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và các nhân của trường
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó ban Thi đua- khen thưởng tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và các nhân của trường

Ông Hà Hữu Phúc đề nghị Ban giám hiệu Trường đại học công nghệ miền Đông tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có trình độ cao để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; gắn hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, chú trọng hợp tác với doanh nghiệp để đổi mới chương trình đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên.

Ban giám hiệu Trường đại học công nghệ miền Đông tặng học bổng cho sinh viên
Ban giám hiệu Trường đại học công nghệ miền Đông tặng học bổng cho sinh viên

TS.Nguyễn Phước Quý Quang, Chủ tịch HĐQT Trường dậi học Công nghệ miền Đông cho biết, kể từ khi đi vào hoạt động năm 2014 trường đã cấp trên 3 tỷ đồng học bổng cho sinh viên có điểm đầu vào cao, sinh viên có thành tích học tập khá giỏi, sinh viên nghèo…

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018, Hội đồng quản trị nhà trường tiếp tục tặng thêm vào Quỹ học bổng của trường với số tiền 5 tỷ đồng.

Tại lễ khai giảng, có 2 tập thể và 3 cá nhân của trường được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều