Báo Đồng Nai điện tử
En

Đinh tặc lại xuất hiện trên tuyến QL.51

07:12, 08/12/2017

(ĐN) - Khoảng 3 giờ 30 sáng 8-12, một số người tham gia giao thông trên tuyến QL.51, đoạn qua khu vực Dốc 47, xã Tam Phước, TP Biên Hòa phản ánh có nhiều xe máy đang lưu thông bị cán phải đinh, bể bánh, gây rất nhiều nguy hiểm.

Lực lượng thu hút đinh trên tuyến QL 51, sáng ngày 08/12..ảnh do Biệt đội hỗ tợ nhân dân 117 TP Biên Hòa cung cấp.
Lực lượng Biệt đội hỗ trợ nhân dân 117 TP Biên Hòa đang hút đinh trên tuyến QL 51 (ảnh do Biệt đội 117 TP Biên Hòa cung cấp).

(ĐN) - Khoảng 3 giờ 30 sáng 8-12, một số người tham gia giao thông trên tuyến QL.51, đoạn qua khu vực Dốc 47, xã Tam Phước, TP Biên Hòa phản ánh có nhiều xe máy đang lưu thông bị cán phải đinh, bể bánh, gây rất nhiều nguy hiểm.

Nhận được tin báo, lực lượng Biệt đội hỗ trợ nhân dân 117 TP Biên Hòa đã có mặt và kịp thời giúp đỡ người dân thay ruột xe bị hỏng để tiếp tục cuộc hành trình, đồng thời tổ chức cho anh em dùng máy và nam châm đi hút đinh, giúp cho người dân lưu thông được an toàn.

Theo anh Nguyễn Hữu Lợi, Đội trưởng Biệt đội hỗ trợ nhân dân 117 TP Biên Hòa, sau thời gian ra quân ráo riết của lực lượng chức năng, nạn đinh tặc giảm, nhưng sau đó tình trạng đinh tặc lại tiếp diễn, lộng hành, gây bức xúc cho người tham gia giao thông, nhất là những người điều khiển xe máy khi bị cán vào đinh bể bánh.

Anh Lợi cho biết, chỉ tính trong 1 giờ đồng hồ từ 3 giờ 30 – 4 giờ 30 ngày 8-12, anh em trong biệt đội hỗ trợ nhân dân 117 TP Biên Hòa đã thu gom được khoảng 200 chiếc đinh do bọn đnh tặc rải xưống đường. Những chiếc đinh này được làm bằng sắt lá cắt nhọn hai đầu tạo thành hình thoi, khi xe cán vào chắc chắn sẽ bị rách vỏ xe, khiến nhiều người không làm chủ được tốc độ, mất thăng bằng, dẫn đến té ngã rất nguy hiểm...

Hoàng Nguyên

 

Tin xem nhiều