Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại biểu Quốc hội tiếp tục tiếp xúc cử tri tại các địa phương

06:12, 01/12/2017

(ĐN)- Ngày 30-11, các đại biểu Quốc hội tỉnh, thuộc đơn vị bầu cử số 2 và 3 đã có buổi gặp gỡ và tiếp xúc cử tri tại các phuòng, xã trên địa bàn TX.Long Khánh và các huyện: Xuân Lộc, Trảng Bom...

(ĐN)- Ngày 30-11, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3, gồm các ông: Nguyễn Công Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có buổi gặp gỡ và tiếp xúc với cử tri 15 phường, xã trên địa bàn TX.Long Khánh.

Các đại biểu
Các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri tại TX.Long Khánh (ảnh: Danh Lộc)

Sau khi nghe các đại biểu báo cáo kết quả tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội. Trong đó, riêng đối với vấn nạn tham nhũng, cử tri đề nghị Nhà nước cần có hình thức xử lý nghiêm, hợp lý về tài sản của các đối tượng tham nhũng và công khai cho dân biết.

Cử tri
Cử tri TX.Long Khánh bày tỏ ý kiến tại buổi tiếp xúc (ảnh: Danh Lộc)

Ngoài ra, cử tri còn cho biết, đời sống của công nhân trong các khu công nghiệp hiện còn rất khó khăn; các công trình cơ sở hạ tầng và giao thông tại một số địa phương còn thiếu và chưa hợp lý; cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giữ trẻ gia đình và trường mầm non để đẩy lùi nạn bạo hành trẻ em; nên thông báo rộng rãi về những cơ sở, những điểm cung cấp thực phẩm sạch để bảo đảm sức khỏe cho người dân;...

Cử tri huyện Xuân Lộc
Cử tri huyện Xuân Lộc bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường (ảnh: Hải Đình)

* Chiều cùng ngày, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại địa bàn huyện Xuân Lộc. Tại đây, cử tri cũng nêu lên một số bức xúc, như: vấn đề ô nhiễm môi trường tại nhà máy nấu chì của Công ty Cù lao xanh thuộc khu xử lý rác thải tập trung của huyện Xuân Lộc; việc chậm thực hiện dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong vùng quy hoạch; mức giá bồi thường khi thu hồi đất ở các dự án còn thấp; một số dự án xây dựng khu dân cư trên địa bàn chưa hợp lý;...

Các
Các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri tại huyện Trảng Bom (ảnh: Đức Trí)

* Sáng cùng ngày, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2, gồm các ông: Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội; Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội và bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sonadezi, thành viên Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Trảng Bom.

Cử tri
Cử tri huyệnTrảng Bom đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát các dự án BOT (ảnh: Đức Trí)

Theo phản ánh của cử tri, hiện nay việc giải tỏa, đền bù tại một số dự án ở địa phương vẫn chưa thỏa đáng; việc xử lý tranh chấp đất đai còn chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi còn xảy ra tràn lan;...Cử tri cũng đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát các dự án BOT; có chế độ đãi ngộ cho giáo viên, chất lượng đầu vào và ra của học sinh sinh viên...

***

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc nói trên cũng đã được các cơ quan, ban ngành địa phương trả lời. Riêng những vấn đề không thuộc thẩm quyền địa phương cũng đã được các đại biểu Quốc hội ghi nhận để chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

Danh Lộc-Hải Đình-Đức Trí

Tin xem nhiều