Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ đa tạng

10:12, 13/12/2017

(ĐN) – Sau hơn 10 ngày được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cấp cứu, phẫu thuật, hồi sức, đến ngày 12-12, bệnh nhân Nguyễn Trung Hải, 25 tuổi (huyện Trảng Bom), bị tai nạn giao thông gây vỡ đa tạng, đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục, ăn uống bình thường.

(ĐN) – Sau hơn 10 ngày được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cấp cứu, phẫu thuật, hồi sức, đến ngày 12-12, bệnh nhân Nguyễn Trung Hải, 25 tuổi (huyện Trảng Bom), bị tai nạn giao thông gây vỡ đa tạng, đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục, ăn uống bình thường.

Bác sĩ Bùi Văn Linh, Phó khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tái khám cho bệnh nhân Hải.
Bác sĩ Bùi Văn Linh, Phó khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tái khám cho bệnh nhân Hải.

Ngày 2-12, bệnh nhân Hải nhập viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương nặng, vỡ nát xương sườn, hở ngực, mất nhiều máu. Qua khám và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân bị rách màng ngoài tim, vỡ đa tạng như: lách, gan, đại tràng, thùy trái, thùy phải... Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu khâu lại màng tim, khâu các nội tạng bị vỡ, truyền khoảng 4 lít máu.

Bác sĩ Bùi Văn Linh, Phó khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết ca mổ kéo dài hơn 3 giờ với sự huy động nhiều bác sĩ các chuyên khoa. Trường hợp này, bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, mất nhiều máu, lại có vết thương hở ngực. Nếu không được cấp cứu, xử lý kịp thời có thể dẫn đến suy hô hấp, vỡ tim, mất máu và nguy cơ tử vong rất cao.

Anh Thư

Tin xem nhiều