Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động phòng chống cơn bão số 16

03:12, 24/12/2017

(ĐN) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện khẩn gửi tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phía Nam yêu cầu chủ động phòng chống cơn bão số 16 (Tembin)...

[links()](ĐN) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện khẩn gửi tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phía Nam yêu cầu chủ động phòng chống cơn bão số 16 (Tembin).

Hướng đi và vị trí của cơn bão số 16
Hướng đi và vị trí của cơn bão số 16

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền trong thời điểm triều cường với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cường độ mạnh nhất chưa từng xảy ra trong khu vực).

Để giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất nếu bão 16 đổ bộ vào đất liền, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp trong công tác phòng chống bão. Rà soát lại các phương án, kịch bản ứng phó. Đặc biệt, tăng cường trang bị để kịp thời chỉ đạo điều hành được thông suốt trong các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh, thành sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, các khu vực gần bờ sông, bờ biển có nguy cơ sạt lở; kiểm tra hệ thống lưới điện, cây xanh; khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu thủy sản. Các địa phương chủ động ứng phó với bão theo phương châm “4 tại chỗ”, chú ý thông tin đến cộng đồng dân cư diễn biến của cơn bão và phương pháp phòng chống.

Lúc 6 giờ ngày 24-12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện khẩn gửi cho các sở, ngành, địa phương yêu cầu triển khai nhanh các phương án phòng chống cơn bão số 16 đang sắp đổ bộ vào đất liền để giảm thiệt hại về người và tài sản xuống mức thấp nhất.

Trong đó, các địa phương kiểm tra những khu vực thường xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, khu vực có khả năng bị ảnh hưởng do bão, lũ có phương án di dời kịp thời. Bên cạnh đó, kiểm tra các khu vực neo đậu tàu, thuyền, các bến đò, phà chở khách qua sông, yêu cầu các chủ phương tiện phải trang bị đầy đủ trang thiết bị cứu sinh đảm bảo an toàn chi hành khách. Khi bão đổ bộ vào phải ngưng hoạt động các phương tiện đường thủy. Người dân chú ý theo dõi diễn biến của cơn bão để chủ động phòng chống.

Lúc 4 giờ ngày 24-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11giật cấp 14. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 220km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 120km tính từ vùng tâm bão. 

 Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa, cách Côn Đảo 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 8-10 mét. 

Đến 16 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12giật cấp 15, sóng biển cao 8-10 mét. 

                                                            Hương Giang

Tin xem nhiều