Báo Đồng Nai điện tử
En

Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2018

09:12, 28/12/2017

(ĐN)- Sáng 28-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các tỉnh, thành, nhằm thảo luận giải pháp, triển khai nhiệm vụ kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

[links()](ĐN)- Sáng 28-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các tỉnh, thành, nhằm thảo luận những giải pháp, triển khai nhiệm vụ kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng lãnh đạo các bộ ngành, các nhà khoa học. Tại điểm cầu Đồng Nai, tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2017, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, kịp thời giải quyết những khó khăn, giúp kinh tế, xã hội phát triển ổn định. Tuy nhiên, trong năm vẫn còn tồn tại những hạn chế như: số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhưng tỷ lệ giải thể còn cao; xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn, tín dụng đen vẫn tồn tại...

Năm 2018, phương châm hành động của Chính phủ là: kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả; tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, sẽ khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia cuộc họp trực tuyến Chính phủ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia cuộc họp trực tuyến Chính phủ

Tiếp đó, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội trong năm 2017. Trong năm, Chính phủ kiểm soát được lạm phát, GDP tăng 6,81% vượt chỉ tiêu đề ra là 6,7%. Kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 425 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu gần 214 tỷ USD, tăng hơn 21% so với năm 2016, nhập khẩu hơn 211 tỷ USD tăng gần 21%. Năm nay, Việt Nam xuất siêu khoảng 2,7 tỷ USD.

Năm 2017, cả nước có gần 127 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và 26,5 ngàn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong năm là gần 3,2 triệu tỷ đồng, bao gồm vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới gần 1,3 triệu tỷ đồng, còn lại là các doanh nghiệp đăng ký tăng thêm vốn. Như vậy, 2017 là năm mà số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đạt kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay; thu hút đầu tư nước ngoài 29,7 tỷ USD tăng hơn 44%.

Riêng tỉnh Đồng Nai, trong năm 2017, GRDP của tỉnh tăng khoảng 8%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,6%, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 3,15%, hàng hóa dịch vụ tăng hơn 11% và thu nhập bình quân đầu người là 91 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm nay đạt gần 48,66 ngàn tỷ đồng tăng 12% so với năm trước.

Các chỉ tiêu khác như: kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút đầu tư trong nước, đăng ký doanh nghiệp đều vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt Đồng Nai xuất siêu khoảng 2,17 tỷ USD.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai.
Quang cảnh cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, năm 2017, lần đầu tiên cả nước hoàn thành xuất sắc 3 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Cụ thể, GDP đạt 6,81% so với năm trước, vượt chỉ tiêu đề ra và cao hơn các nước trong khu vực. Lạm phát được kiềm chế mức thấp, bội chi ngân sách thấp, thị trường phát triển ổn định. Lần đầu tiên Việt Nam xuất nhập khẩu đạt 425 tỷ USD. Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều đạt mức tăng trưởng cao. Công tác đối ngoại, an ninh quốc phòng năm 2017 thực hiện khá tốt. Việt Nam tham gia vào hội nhập sâu và nâng cao được vị thế trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2018 dự báo kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một thách thức, đòi hỏi Việt Nam phải tiếp cận ứng dụng, đồng thời tiếp tục thực hiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, giữ vững vai trò của Đảng.

Trong đó, cần cơ cấu lại nền kinh tế, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; bảo đảm quốc phòng an ninh, môi trường sinh thái, đảm bảo tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu; ứng dụng khoa công nghệ đổi mới sáng tạo; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực...

                                                                 Hương Giang

 

                                                               

Tin xem nhiều