Báo Đồng Nai điện tử
En

Các tỉnh Đông Nam bộ vận động 580 tỷ đồng khuyến học

05:12, 20/12/2017

(ĐN) - Cụm thi đua Khuyến học miền Đông Nam Bộ đã tổ chức hội nghị giao ban năm 2017 tại Văn miếu Trấn Biên (TP.Biên Hòa) ngày 19-12 . Phó chủ tịch UBND tỉnh nguyễn Hòa Hiệp dự hội nghị và Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam Phạm Thanh Phong dự hội nghị.

(ĐN) - Ngày 19-12, tại Văn miếu Trấn Biên (TP.Biên Hòa), Cụm thi đua Khuyến học miền Đông Nam bộ (gồm các tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, BÌnh Dương, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và TP.Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị giao ban năm 2017.

Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam Phạm Thanh Phong phát biểu kết luận hội nghị
Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam Phạm Thanh Phong phát biểu kết luận hội nghị

Theo Cụm thi đua Khuyến học miền Đông Nam bộ, toàn cụm thi đua hiện có gần 38 ngàn chi, tổ, ban khuyến học với hơn 2,8 triệu hội viên, tăng hơn 200.000 hội viên so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2017, các tỉnh, thành phố trong cụm đã vận động được hơn 580 tỷ đồng cho quỹ khuyến học, trong đó tỉnh Đồng Nai vận động gần 144 tỷ, đồng thời tặng 550 ngàn suất học bổng với tổng giá trị trên 300 tỷ đồng.

Phong trào nuôi heo đất khuyến học của các tỉnh, thành cũng phát triển mạnh và thu được 360 tỷ đồng mỗi năm. Mô hình cộng đồng khuyến học, gia đình khuyến học, dòng họ khuyến học tiếp tục được phát triển nhân rộng.

Năm 2018, Cụm thi đua khuyến học miền Đông Nam bộ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học, nhân rộng các mô hình học tập, phấn đấu tăng tỉ lệ hội viên đạt 18% dân số; tiếp tục vận động xây dựng quỹ khuyến học, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng quỹ khuyến học trong nhân dân thông qua các mô hình nuôi heo đất…

Công Nghĩa

Tin xem nhiều