Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt tạm giam Trung úy cảnh sát môi trường nhận hối lộ

05:12, 22/12/2017

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trung úy Lê Văn Thái (cán bộ Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trung úy Lê Văn Thái (cán bộ Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa phát hiện có xe tải thưởng xuyên đổ trộm chất thải hầm cầu ở nhiều nơi trên địa bàn TP.Biên Hòa nên đã phục bắt.

Tuy nhiên, trong lần bắt giữ được một tài xế xe bồn đổ trộm chất thải, Trung úy Thái đã gợi ý cho tài xế này chung tiền để được giải quyết êm đẹp và trả phương tiện cho về.

Sau nhiều lần trao đổi, “thương lượng” và được tài xế chấp nhận chi tiền, chiều 11-12, Trung úy Thái và tài xế xe bồn đã hẹn gặp nhau tại một quán nhậu ở KP.1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa để nhận tiền.

Khi Trung úy Thái đang nhận tiền của tài xế xe bồn nói trên, thì trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC46) Công an tỉnh đã ập vào bắt quả tang.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền Thái nhận của tài xế là hàng chục triệu đồng. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh để xác định cụ thể số tiền mà các bên đã “cam kết”, “hứa hẹn” trao cho nhau.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

T.V

Tin xem nhiều