Báo Đồng Nai điện tử
En

Toàn tỉnh phát hiện 7,7 ngàn người nhiễm HIV

10:11, 26/11/2017

(ĐN)- Ngày 25-11, tại Nhà hát Đài PT-TH Đồng Nai, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2017.

 

(ĐN)- Ngày 25-11, tại Nhà hát Đài PT-TH Đồng Nai, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2017.

Ông Nguyễn Giỏi, Phó giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh thông qua báo cáo về Tháng hành động quốc gia năm 2017 về phòng, chống HIV/AIDS.
Ông Nguyễn Giỏi, Phó giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh thông qua báo cáo về Tháng hành động quốc gia năm 2017 về phòng, chống HIV/AIDS.

Với chủ đề “Xét nghiệm HIV sớm, hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”, nội dung chủ yếu của Tháng hành động là vận động, tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, làm giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Đồng thời, mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng, dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, công tác chăm sóc và điều trị bằng thuốc kháng vi rút cho người nhiễm HIV/AIDS.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 có 90% số người nhiễm HIV/AIDS biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV và 90% số người được điều trị bằng ARV kiểm soát được tải lượng vi rít ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia lễ mít tinh hưởng ứng.
Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia lễ mít tinh hưởng ứng.

Được biết, trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện ở Đồng Nai vào tháng 4-1993. Đến tháng 9-2017, toàn tỉnh đã phát hiện hơn 7,7 ngàn người nhiễm HIV. Trong đó, có hơn 4,1 ngàn trường hợp đã được quản lý tại các địa phương, hơn 2,3 ngàn trường hợp đã tử vong. TP.Biên Hòa là địa phương có số người nhiễm HIV cao nhất (1,7 ngàn ca). Tiếp đến là huyện Long Thành và TX.Long Khánh. Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh là 0,24%.

* Trong 2 ngày 25 và 26-11, các phường, xã của TP.Biên Hòa đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1-12) và Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Cùng với treo bandrol, tổ chức xe truyền thông lưu động ở các tuyến đường trong khu dân cư, Biên Hòa tập trung các hoạt động, như: tăng cường tư vấn người có nguy cơ cao thực hành các hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV, hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ về y tế, hỗ trợ tuân thủ điều trị, cấp 1 ngàn tờ rơi tuyên truyền, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống HIV/AIDS...

Hạnh Dung - Hồng Mỹ

Tin xem nhiều