Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm giải quyết các vướng mắc của người dân

02:11, 16/11/2017

(ĐN) - Sáng 16-11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 7) gồm các ông: Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở Văn hoá - thể thao và du lịch; Huỳnh Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh và các đại biểu HĐND TP. Biên Hoà (đơn vị số 7) tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hạnh (TP. Biên Hòa).

(ĐN) - Sáng 16-11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 7) gồm các ông: Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở Văn hoá - thể thao và du lịch; Huỳnh Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh và các đại biểu HĐND TP.Biên Hoà (đơn vị số 7) tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hạnh (TP. Biên Hòa).

 Cử tri xã Tân Hạnh (TP. Biên Hòa) chia sẻ thêm với đồng chí Nguyễn Phú Cường (thứ 2 từ trái sang), Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về các vấn đề bức xúc sau buổi tiếp xúc (Ảnh: Nga Sơn)
Cử tri xã Tân Hạnh (TP. Biên Hòa) chia sẻ thêm với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường (thứ 2 từ trái sang) sau buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã phản ánh với các đại biểu HĐND tỉnh và thành phố nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, như: việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn; phải đóng thuế cao; giá đền bù đất chưa hợp lý...

Ngoài ra, một số cử tri cũng phản ánh về tình trạng mương thoát nước không được nạo vét thường xuyên, dẫn đến ngập khi mưa lớn. Cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đến chức năng giám sát của HĐND các cấp, công tác cán bộ mà báo chí thông tin trong thời gian qua...

Cử tri xã Tân Hạnh (TP. Biên Hòa) phản ánh, kiến nghị tại buổi tiếp xúc (Ảnh: Nga Sơn)
Cử tri xã Tân Hạnh phản ánh, kiến nghị với các đại biểu HĐND tỉnh và thành phố nhiều vấn đề liên quan đến đất đai và hạ tầng kỹ thuật

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND TP.Biên Hòa rà soát lại các vấn đề liên quan đến đất đai mà cử tri vừa kiến nghị, nếu không có gì vướng mắc thì phải sớm giải quyết cho người dân.

Riêng đối với đất tái định cư, người dân đã nộp tiền xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng chưa cấp sổ đỏ, UBND TP. Biên Hòa chỉ đạo các ngành chức năng xuống tận nơi đo đạc, làm thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân, không để người dân phải chạy tới chạy lui...

Tin ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều