Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng ngừa các đối tượng quản lý tái phạm tội

04:11, 02/11/2017

(ĐN)- Sáng 2-11, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2007-2017) thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

(ĐN)- Sáng 2-11, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2007-2017) thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Theo đánh giá của công an tỉnh, trong 10 năm qua, công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại cơ sở; thường xuyên tiến hành rà soát, lập hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào diện quản lý, giáo dục.

Tuy nhiên, đây đó công tác phối hợp giữa công an cơ sở với các ban ngành, đoàn thể vẫn còn thiếu đồng bộ; người được phân công quản lý, giáo dục không thường xuyên gặp gỡ để áp dụng các biện pháp giúp đỡ đối tượng; công tác quản lý địa bàn chưa sâu sát, chặt chẽ.

Hiện nay, toàn tỉnh đang quản lý hơn 11,5 nghìn đối tượng. Trong 10 năm qua, lực lượng công an đã giới thiệu việc làm cho hơn 1 nghìn người và hỗ trợ hơn 800 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự với số tiền gần 20 tỷ đồng để ổn định cuộc sống sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lâm Dũng Nam, Phó cục trưởng Cục quản lý hánh chính về trật tự xã hội đề nghị trong thời gian tới, công an toàn tỉnh cần phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường xây dựng mạng lưới bí mật để nắm chắc diễn biến và các biểu hiện nghi vấn, nhằm có biện pháp phòng ngừa đối tượng tái phạm.

Tố Tâm 

Tin xem nhiều