Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ các cấp

04:11, 17/11/2017

(ĐN) - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Chính trị tỉnh vào sáng 17-11, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo,...

(ĐN) - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Chính trị tỉnh vào sáng 17-11, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho 2 cá nhân đạt danh hiệu
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho 2 cá nhân đạt danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi" toàn quốc.

Đồng chí cho rằng, Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm và có chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ giảng viên, có cơ chế, chính sách tuyển chọn giảng viên chất lượng cao, thu hút giảng viên giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy và học; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kế cận, nhất là giảng viên trẻ.

Thạc sĩ Lê Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tặng quà tri ân cán bộ, giảng viên đã nghỉ hưu
Thạc sĩ Lê Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tặng quà tri ân cán bộ, giảng viên đã nghỉ hưu

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường, thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với đội ngũ giảng viên, viên chức và học viên. Mỗi cán bộ, giảng viên của trường không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực sự là cán bộ mẫu mực về mọi mặt, là tấm gương sáng để học viên noi theo.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Thạc sĩ Lê Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết, thời gian qua, nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn.

Hàng năm nhà trường tổ chức từ 70-75 lớp, với khoảng gần 8 ngàn lượt học viên theo học. Bên cạnh công tác đào tạo học viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn được Ban giám hiệu đặc biệt quan tâm, đến nay có 80% cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ...

tin,ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều