Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân

08:11, 17/11/2017

(ĐN) - Sáng 16-11, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã chủ trì buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Trường, ngụ ở xã Suối Nho, huyện Định Quán, liên quan đến việc bồi thường đất tái định cư.

(ĐN) - Sáng 16-11, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã chủ trì buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Trường, ngụ ở xã Suối Nho, huyện Định Quán, liên quan đến việc bồi thường đất tái định cư.

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe các cơ quan chức năng phân tích rõ nội dung các vấn đề, ông Trường và người đại diện đã xin rút đơn không khiếu nại về giá bồi thường đất nữa. Tuy nhiên, ông đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, bố trí thêm 01 lô đất tái định cư tại dự án, vì gia đình ông hiện có 13 nhân khẩu.

Ông Trường thắc mắc, không biết dự án chợ Suối Nho là do tư nhân hay nhà nước đầu tư; nếu là tư nhân thì việc đến bù phải được thỏa thuận về giá đối với người bị thu hồi đất.

Theo các ngành chức năng, về kinh phí xây dựng chợ Suối Nho là 100% ngân sách huyện. Riêng việc ông Trường đề nghị xem xét, bố trí thêm 01 lô đất tái định cư tại dự án, do trước đây ông chưa có ý kiến về việc này, nên UBND huyện Định Quán sẽ xem xét, căn cứ theo quy định để trả lời sau.

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh nhận định mức giá bồi thường đất 659 ngàn đồng/m2  ở mặt tiền xung quanh chợ Suối Nho là đúng pháp luật. Về việc bố trí tái định cư, UBND huyện Định Quán cũng đã thực hiện đúng.

Tuy nhiên, phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hoàn cảnh của công dân tại buổi đối thoại là khá khó khăn, nhà lại đông nhân khẩu …, nên việc này sẽ giao cho UBND huyện Định Quán xem xét, bố trí thêm 01 lô tái định cư theo quy định của pháp luật.

Tùng Minh

Tin xem nhiều