Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc triển lãm ảnh "Thắm tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga"

02:11, 01/11/2017

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 – 7/11/2017), sáng 1/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm "Thắm tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga" tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 – 7/11/2017), sáng 1/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm “Thắm tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga” tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN và các đại biểu tham quan trưng bày ảnh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN và các đại biểu tham quan trưng bày ảnh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Triển lãm trưng bày 100 ảnh với 3 chủ đề tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi sáng ngời, tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga bền chặt qua thời gian và nước Nga mến yêu. 
Chủ đề “Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi sáng ngời”, giới thiệu đến khách tham quan khái quát diễn biến của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 - ngọn cờ tiên phong của phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế, biểu tượng về khát vọng tự do của nhân dân lao động trên toàn thế giới. Đồng thời, phản ánh ảnh hưởng tích cực của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng Việt Nam.

Chủ đề “Tình hữu nghĩa Việt Nam – Liên bang Nga bền chặt qua thời gian” là những hình ảnh phản ánh mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và với Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy, vượt qua mọi thử thách của thời gian và sự biến động của lịch sử. Nhiều công trình do Liên Xô giúp đỡ xây dựng đã gắn bó với bao thế hệ người dân Việt Nam, đến nay vẫn phát huy hiệu quả tích cực như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt – Xô, Nhà máy thủy điện Trị An, Thủy điện Hòa Bình… Khách tham quan còn được xem nhiều bức ảnh giới thiệu phong cảnh thiên nhiên, những công trình kiến trúc tuyệt đẹp, các hoạt động văn hóa văn thống tiêu biểu của nước Nga như Lăng Lênin, Quảng trường Đỏ, Cung điện mùa hè, Cung điện mùa đông…

Triển lãm là một trong hoạt động văn hóa góp phần vào việc quảng bá, tăng cường sự hiểu biết của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga; về những thành tựu ngoại giao, mối quan hệ hợp tác gắn bó, tương trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên tinh thần đối tác chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước; góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Triển lãm mở cửa đến ngày 10/11./.

Theo TTXVN

Tin xem nhiều