Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

11:11, 15/11/2017

(ĐN)- Chiều 15-11, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa hai bên về công tác đảm bảo an ninh trật tự, giai đoạn 2013-2017.

(ĐN)- Chiều 15-11, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa hai bên về công tác đảm bảo an ninh trật tự, giai đoạn 2013-2017.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh, trật tự giai đoạn 2018-2023
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh, trật tự giai đoạn 2018-2023

Trong 4 năm qua, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động Công đoàn trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có hiệu quả. Từ đó nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, người lao động, tránh bị các đối tượng xấu lôi kéo, xúi giục, hạn chế đình công, lãn công, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn...

Để phát huy công tác này, trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh tiếp tục ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2018-2023. Trong đó, đặc biệt lưu ý phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các loại tội phạm trên lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Dịp này, các bên đã khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân thực hiện tốt quy chế phối hợp giai đoạn 2013-2017.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều