Báo Đồng Nai điện tử
En

Kẻ tử, người tù chỉ vì điếu thuốc

04:11, 24/11/2017

(ĐN)- Ngày 24-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Hoàng Cao Thắng (28 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) 18 năm tù giam tội giết người.

(ĐN)- Ngày 24-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Hoàng Cao Thắng (28 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) 18 năm tù giam về tội giết người.

Hoàng Cao Thắng tại tòa
Hoàng Cao Thắng tại tòa

Theo cáo trạng, tối 6-7-2016, tại quán bar Club 89 (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất), sau khi uống rượu say nằm dài trên ghế sofa, anh Bùi Văn Thức đã hút thuốc và nhả khói thuốc Shisha về phía Thắng.

Tức giận việc bị anh Thức nhả khói thuốc về phía mình, Thắng đã dùng chân đạp trúng đầu anh Thức làm anh này té ngã đập đầu xuống sàn quán bar. Tiếp đó, Thắng dùng hai tay đấm nhiều cái vào vùng ngực, đầu. Không dừng lại ở đó, Thắng tiếp tục kéo anh Thức ra trước cửa quán, dùng tay, chân đánh đấm thêm nhiều cái vào người anh Thức. Thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, Thắng bỏ về.

Hậu quả sau trận đánh của Thắng, anh Thức đã tử vong vào ngày hôm sau do suy hô hấp, chấn thương sọ não nặng. Đến ngày 15-7, Thắng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Trước đó, Thắng đã từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Tố Tâm

Tin xem nhiều