Báo Đồng Nai điện tử
En

Du lịch đường sông chậm khai thác do vướng đất đai

11:11, 17/11/2017

(ĐN) - Ngày 16-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và huyện Vĩnh Cửu, TP.Biên Hòa nhằm tháo gỡ một số vướng mắc để sớm đưa tuyến du lịch đường sông vào hoạt động.

(ĐN) - Ngày 16-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và huyện Vĩnh Cửu, TP.Biên Hòa nhằm tháo gỡ một số vướng mắc để sớm đưa tuyến du lịch đường sông vào hoạt động. Tuyến du lịch đường sông được Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Gia Bảo (TP.Biên Hòa) đầu tư.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc du lịch đường sông.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc du lịch đường sông.

Tuyến du lịch đường sông này bắt đầu từ Cù lao Ba Xê ở phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đến bến đò Hiếu Liêm thuộc xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu) và dọc tuyến sẽ có 4 điểm dừng chân. Quy mô dự án được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ làm trước 2 điểm dừng chân tại Cù lao Ba Xê và Bến tàu gần chợ Biên Hòa. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư thêm Trạm dừng chân ở xã Thiệt Tân và xã Hiếu Liêm. Những điểm dừng chân sẽ có khu vui chơi, giải trí.

Dự án dự kiến sẽ khai trương và đưa vào hoạt động từ 30-4-2017, nhưng vì vướng mắc về đất đai nên hiện chủ đầu tư vẫn chưa đưa vào khai thác tuyến du lịch đường sông. Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã yêu cầu Sở Tài nguyên- môi trường, TP.Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và các sở ngành liên quan khác hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh chóng đưa tuyến du lịch đường sông vào khai thác.

                                                                H.Giang

Tin xem nhiều