Báo Đồng Nai điện tử
En

Có tiền án vẫn đi trộm

10:11, 26/11/2017

(ĐN) - Đối tượng Nguyễn Anh Tú (32 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN) - Đối tượng Nguyễn Anh Tú (32 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khuya 20-11, khi đi đến địa bàn KP.3, phường Tân Mai (TP.Biên Hòa), Tú thấy chiếc xe đạp hiệu Martin dựng bên hông nhà bà Nguyễn Thị Nữ (ngụ phường Tân Mai) mà không có người trông coi nên lấy trộm. Phát hiện bị mất xe, bà Nữ cùng người nhà đi tìm đến đường Trương Định (phường Tân Mai) thì phát hiện Tú, nên bắt giao cơ quan công an xử lý.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Tú nghiện ma túy, đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 26-3.

* Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Cao Khả Luân (26 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), đồng thời cho gia đình bảo lãnh Trịnh Văn Bình (25 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Khuya 13-11, phát hiện chiếc xe ô tô biển số 60C-096.07 đang đậu ven đường Bùi Văn Hòa mà không có người trông coi, Bình đã rọi đèn pin và cảnh giới để cho Luân tháo trộm 1 bình ắc-quy trị giá 1,8 triệu đồng. Trong lúc đang trộm, cả 2 đã bị Tổ tuần tra của Công an phường An Bình bắt. Được biết, Luân đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

HL

Tin xem nhiều