Báo Đồng Nai điện tử
En

Chỉ vì tiếng nẹt pô, một người chết, hai người vào tù

06:11, 01/11/2017

(ĐN)- Sáng 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Vũ Phi Hùng (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) 8 năm tù giam; Nguyễn Văn Nhẫn (18 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) 4 năm tù giam về tội giết người.

(ĐN)- Sáng 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Vũ Phi Hùng (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) 8 năm tù giam; Nguyễn Văn Nhẫn (18 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) 4 năm tù giam về tội giết người.

Hai bị cáo tại tòa
Hai bị cáo tại tòa

Vào khoảng đầu tháng 4-2017, Hùng và bạn cùng nhậu tại nhà Ngô Xuân Nam (ấp An Chu, xã Bắc Sơn) thì nhìn thấy Trần Hoàng Thuận (21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) chạy xe máy nẹt pô nên Hùng nói chạy xe láo.

Đến khoảng 21 giờ, ngày 12-4, Thuận rủ một đối tượng nữa (chưa rõ lai lịch) hẹn gặp Nam và Hùng tại khu đường liên ấp thuộc ấp Bùi Chu (xã Bắc Sơn) để giải quyết việc Hùng nói mình chạy xe láo.

Khi đi đến chỗ hẹn, Hùng rủ thêm Nhẫn. Vì biết Thuận mới đi tù về nên trước khi đi đến chỗ hẹn, Nhẫn đã mang theo dao với mục đích nếu bị tấn công sẽ hỗ trợ.

Khi hai bên gặp nhau thì xảy ra lời qua tiếng lại và Thuận dùng dao đâm  Hùng 1 nhát trúng hông sườn, gây thương tích 2%. Lúc này, Hùng liền rút con dao Nhẫn để trên xe rồi quay lại đâm Thuận 2 nhát, khiến Thuận tử vong.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều