Báo Đồng Nai điện tử
En

Chăm lo tốt hơn cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

03:11, 28/11/2017

(ĐN)- Tiếp tục chương trình đại hội, sáng 28-11, 201/204 đại biểu chính thức đã tham dự Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

* Bà Đào Nguyên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh khóa III

[links()](ĐN)- Tiếp tục chương trình đại hội, sáng 28-11, 201/204 đại biểu chính thức đã tham dự Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã đến dự.

Đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ghi nhận và biểu dương kết quả mà các cấp Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lưu ý Ban chấp hành khóa mới sớm cụ thể hóa Nghị quyết của đại hội thành chương trình hành động hàng năm.

Đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh bắt tay chào mừng các đại biểu tham dự đại hội
 Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh bắt tay chào mừng các đại biểu về dự đại hội

Trong đó, Hội cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tỉnh hình mới...

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao kỷ niệm chương đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao kỷ niệm chương cho Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh thì đề nghị các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, cùng chung tay chăm ,xoa dịu nỗi đau da cam; đẩy mạnh công tác vận động xây dựng quỹ Hội, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân nhằm chăm lo tốt hơn cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp cho công tác Hội
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp cho công tác Hội

Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục củng cố, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của nạn nhân. Các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hoạt động có hiệu quả.

Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin khóa III ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin khóa III ra mắt nhận nhiệm vụ

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh quan tâm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin hoà nhập cộng đồng, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng của UBND tỉnh cho đại hội
 Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh trao bức trướng của UBND tỉnh cho đại hội

Dịp này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cũng đã trao bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh với nội dung: "Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai đổi mới - hướng về cơ sở - vì nạn nhân chất độc da cam''.

Một tiết mục văn nghệ tại đại hội
Một tiết mục văn nghệ tại đại hội

Cũng tại đại hội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương cho 7 cá nhân, bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể và 8 cá nhân...

Trước đó, trong phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh khóa III với 23 ủy viên. Bà Đào Nguyên tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh khóa III.

Tin và ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều