Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần nâng cao chất lượng của hợp tác xã

04:11, 16/11/2017

(ĐN)- Ngày 16-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã làm việc với UBND huyện Trảng Bom để nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện.

(ĐN)- Ngày 16-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã làm việc với UBND huyện Trảng Bom để nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng về làm việc tại huyện Trảng Bom.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng làm việc tại huyện Trảng Bom.

Theo UBND huyện Trảng Bom, tính đến nay, trên địa bàn huyện có 32 hợp tác xã và 7 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động với tổng cộng hơn 10,6 ngàn thành viên và 1,3 ngàn lao động. Tổng vốn điều lệ đăng ký đạt trên 128 tỷ đồng. Số hợp tác xã hoạt động khá trở lên chiếm khoảng 74%.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đề nghị UBND huyện Trảng Bom cần tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế tập thể. Trong đó, ngoài số lượng còn phải chú trọng, nâng cao chất lượng các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng (hàng đầu, bên trái) tham quan một mô hình trồng điều xen ca cao của hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ An Viễn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng (hàng đầu, bên trái) tham quan một mô hình trồng điều xen ca cao của hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ An Viễn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; bố trí cán bộ chuyên trách, phát triển Đảng trong các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân…, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo những định hướng, kế hoạch đề ra.

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã đi thực tế, tham quan mô hình hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thống Nhất và Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ An Viễn trên địa bàn huyện Trảng Bom.

Tin, ảnh: Hải Quân

Tin xem nhiều