Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị bắt khi đang mang xe trộm cắp đi bán

07:11, 28/11/2017

(ĐN)- Tối 27-11, Công an phường An Bình, TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Đỗ Văn Sơn (23 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Tối 27-11, Công an phường An Bình, TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Đỗ Văn Sơn (23 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đỗ Văn Sơn (hình bên phải), cùng chiếc xe tang vật và đoản mở khóa xe (Ảnh: N.T)
Đỗ Văn Sơn (hình bên phải), cùng chiếc xe tang vật và đoản mở khóa xe (Ảnh: N.T)

Trước đó, vào buổi tối cùng ngày, sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc mất trộm chiếc xe máy tại khu vực xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), đội phòng chống tội phạm TP.Biên Hòa đã bố trí chốt chặn và rà soát ở một số tuyến đường.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, khi đang đi trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua KP.10, phường An Bình (TP.Biên Hòa), anh Dương Nguyễn Hoàng Anh - thành viên Đội phòng chống tội phạm TP.Biên Hòa đã phát hiện đối tượng đi chiếc xe máy mang biển số 60B8-326.83 đúng với xe của nạn nhân trình báo nên đã giữ lại và giao cho Công an phường An Bình lập hồ sơ xử lý.

Làm việc với công an, Sơn khai khoảng 19 giờ cùng ngày, trong lúc đi đến khu vực xã Bắc Sơn, Sơn phát hiện chiếc xe trên không có người trông coi nên đã dùng đoản mở khóa lấy đi. Trong lúc Sơn đang đưa xe đi tiêu thụ, thì bị phát hiện bắt giữ. Kiểm tra trong người đối tượng này, công an cũng thu giữ một đoản mở khóa xe.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều