Báo Đồng Nai điện tử
En

Bênh vực cha, lãnh án nặng

07:11, 25/11/2017

(ĐN)- Sáng 24-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Tèo (27 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) 18 năm tù giam về tội giết người.

(ĐN)- Sáng 24-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Tèo (27 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) 18 năm tù giam về tội giết người.

 Bị cáo Lâm Văn Tèo tại tòa
Bị cáo Lâm Văn Tèo tại tòa

Vào ngày 8-5-2017, khi Tèo đang ngồi nhậu với một số người khác tại phòng trọ của ông Huỳnh Văn Út (ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), thì nhìn thấy ông Lâm Văn Cường (cha của Tèo) vừa đi từ ngoài đường vào, vừa nói: “tao có làm gì đâu mà thằng Bình chửi tao?”.

Nghe cha nói vậy, Tèo liền lấy một con dao thái lan giấu phía sau lưng và đi ra ngoài hỏi xem ai chửi cha mình. Ra đến ngoài sân thì Tèo gặp anh Huỳnh Văn Bình (30 tuổi, thuê trọ của nhà ông Út cùng dãy phòng trọ, nơi Tèo đang ngồi nhậu).

Thấy Tèo đi lại, anh Bình nhặt vỏ chai bia đánh Tèo bị thương nhẹ ở tay, còn Tèo dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng và ngực anh Bình. Thấy nạn nhân ngã gục, Bình liền lên xe bỏ chạy. Đến rạng sáng ngày 9-5, khi nghe tin anh Bình tử vong, Tèo đến Công an TX.Long Khánh đầu thú.

Bị cáo Tèo từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và được ra tù vào cuối năm 2014.

Tố Tâm

Tin xem nhiều