Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc có hơn 500 hécta lúa nhiễm bệnh

11:10, 22/10/2017

(ĐN)- Thông tin từ Trạm bảo vệ thực vật Xuân Lộc - Long Khánh cho hay hiện nay hơn 5 ngàn hécta lúa ở huyện Xuân Lộc đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh.

(ĐN)- Thông tin từ Trạm bảo vệ thực vật Xuân Lộc - Long Khánh cho hay hiện nay hơn 5 ngàn hécta lúa ở huyện Xuân Lộc đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh. Đây là thời kỳ sinh trưởng rất quan trọng của cây lúa.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết thất thường, khiến nhiều loại sâu bệnh gây hại, như: đạo ôn, cháy bìa lá, ốc bưu vàng… phát triển với diện tích lúa bị nhiễm trên 500 hécta, tăng khoảng 170 hécta so với nửa tháng trước.

Trước tình hình trên, Trạm Bảo vệ thực vật Xuân Lộc - Long Khánh đã khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc đặc trị phun xịt để ngăn chặn kịp thời, không để lây lan sang diện rộng; cân đối hàm lượng phân bón NPK, bổ sung thêm hàm lượng kali để tăng sức đề kháng cây;… lưu ý không nên sử dụng phân đạm, phân bón lá hay thuốc kích thích sinh trưởng trong giai đoạn cây lúa đang bị bệnh.

Đ.H

Tin xem nhiều