Báo Đồng Nai điện tử
En

Vào rừng bắt tê tê, bị khởi tố

10:10, 06/10/2017

(ĐN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú vừa khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Đoàn Phước (43 tuổi, ngụ huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

(ĐN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú vừa khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Đoàn Phước (43 tuổi, ngụ huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sáng 7-7, do có người đến nhà hỏi mua nấm trên thân cây mục nên Phước lấy túi xách bằng vải và con dao rựa đi vào Vườn quốc gia Nam Cát Tiên hái nấm. Sáng 8-7, Phước lại vào rừng tìm nấm. Khi nhìn thấy con kỳ đà chết (bị mất phần đầu) đang nằm dưới đất, Phước đã mổ bụng con kỳ đà, moi bỏ hết ruột rồi cho vào túi vải và tiếp tục đi tìm nấm.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, nhìn thấy 1 con tê tê nhỏ đang bò quanh gốc cây, Phước đã bắt con tê tê bỏ vào túi vải định đem về nhà nuôi. Trên đường về, Phước gặp Nguyễn Xuân Vũ (27 tuổi) và Hồ Đình Huy (27 tuổi), đều ngụ huyện Đạ Tẻh, đang mang bao xác rắn bên mình nên nhập bọn với 2 người này thì bị lực lượng kiểm lâm tuần tra phát hiện, truy đuổi. Phước bị bắt giữ, Vũ và Huy chạy thoát. Thu giữ 2 bao xác rắn của Vũ và Huy, lực lượng kiểm lâm phát hiện 33kg thịt và nội tạng heo rừng, 1 con kỳ đà còn sống (trọng lượng 2,1kg), dao và bẫy; còn trong túi của Phước có 1 con tê tê còn sống (trọng lượng 0,4kg) và 1 cá thể kỳ đà đã chết nặng 1,4kg.

Khi bị bắt, Phước đã khai nhận hành vi bắt con tê tê thuộc loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Riêng Vũ và Huy, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý theo pháp luật.

Tố Tâm

Tin xem nhiều