Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm hỏi công an xã bị côn đồ tấn công gây thương tích

09:10, 13/10/2017

(ĐN) - Sáng 12-10, Công an tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi anh Huỳnh Ngọc Đáng, công an xã Bắc Sơn và Trung úy Trịnh Văn Đức, cán bộ cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất do bị côn đồ tấn công gây thương tích khi đang thi hành nhiệm vụ.

 

(ĐN) - Sáng 12-10, Công an tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi anh Huỳnh Ngọc Đáng, công an xã Bắc Sơn và Trung úy Trịnh Văn Đức, cán bộ cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất do bị côn đồ tấn công gây thương tích khi đang thi hành nhiệm vụ.

Thăm hỏi công an xã bị chém- Đài Trảng Bom
Thăm hỏi công an xã bị côn đồ chém bị thương

Thay mặt đoàn, Thiếu tá Trương Anh Đức, Phó trưởng phòng PV 28 (Công an tỉnh) ân cần thăm hỏi sức khỏe, biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của 2 chiến sĩ công an, đồng thời trao tặng mỗi người một phần quà trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, vào khuya 8-10, tổ công tác của Công an xã  Bắc Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh tiến hành tuần tra địa bàn. Khi đến tiệm sửa xe Văn Phụng  (ấp An Chu, xã Bắc Sơn), tổ công tác phát hiện khoảng 10 thanh niên tổ chức ăn uống gây ồn ào giữa đêm khuya nên đến nhắc nhở.

Lúc này, 3 thanh niên, gồm: Nguyễn Văn Đức (19 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn), Nguyễn Văn Phụng (29 tuổi) và Nguyễn Thanh Tú (19 tuổi, cùng ngụ TP.Hồ Chí Minh) phản ứng, lớn tiếng với tổ công tác và vung dao chém, khiến anh Huỳnh Ngọc Đáng bị đứt gân tay trái và anh Trịnh Văn Đức bị thương.

Công an huyện Trảng Bom hiện đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Văn Hải

 

Tin xem nhiều