Báo Đồng Nai điện tử
En

Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm, gây kẹt xe 5 giờ liền trên Quốc lộ 1

09:10, 05/10/2017

(ĐN)- Khoảng 6 giờ 30, ngày 5-10, giao thông tại khu vực trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hoà lại bị ách tắc do tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mệnh giá 200 - 500 đồng để mua vé qua trạm.

[links()](ĐN)- Khoảng 6 giờ 30, ngày 5-10, giao thông tại khu vực trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hoà lại bị ách tắc do tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mệnh giá 200 - 500 đồng, thậm chí cả tiền xu để mua vé qua trạm.

Tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí
Tài xế dùng tiền lẻ 500 đồng mua vé qua trạm thu phí

Do giao thông ách tắc, những xe phía sau không thể vượt lên, nên đã phải nối đuôi hàng dài trên đường. Khu vực trạm thu phí cũng trở nên lộn xộn do xảy ra tranh cãi giữa tài xế với các nhân viên của trạm thu phí.

Một số khác trả tiền lẻ mệnh giá 200-500 đồng
Một số tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng...

Đến khoảng 6 giờ 45, trạm thu phí đã phải xả trạm cho các xe này qua tự do, không phải mua vé. Tuy nhiên, các tài xế cũng không chấp nhận và buộc nhân viên phải nhận tiền mới cho xe di chuyển. Sau nhiều lần mời các tài xế qua trạm miễn phí không được, nhân viên trạm thu phí đành phải nhận tiền lẻ của các tài xế này.

Lực lượng chức năng, nhân viên trạm thu phí đến thuyết phục tài xế qua trạm dù không thu tiền
Lực lượng chức năng và nhân viên trạm thu phí đến thuyết phục tài xế qua trạm không thu tiền

Cùng thời điểm này, do trên đường có đông xe chở công nhân và xe khách lưu thông nên việc ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn. Hàng trăm xe nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp, kéo dài hơn 5km theo hướng Dầu Giây - Biên Hoà, nên trạm thu phí buộc phải xả trạm. Tuy nhiên, do trên đường có quá nhiều xe, nên giao thông vẫn bị ùn tắc nghiêm trọng.

Một chiếc xe tải nằm chắn ngang làn thu phí khiến giao thông khu vực này ách tắc
Một chiếc xe tải nằm chắn ngang làn thu phí, khiến giao thông khu vực này bị ách tắc

Do kẹt xe vào giờ cao điểm, nên rất nhiều công nhân đến nơi làm việc bị trễ, học sinh đi học muộn. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, nhân viên trạm thu phí phải làm việc khá vất vả để điều tiết giao thông.

Đến khoảng 7 giờ 15, tình hình giao thông tại đây mới bắt đầu ổn định, trạm thu phí hoạt động trở lại. Tuy nhiên, khoảng 8 giờ, nhiều tài xế đã cho dừng xe chắn ngang các làn thu phí, khiến dòng xe kẹt cứng, kéo dài từ ngã tư Dầu Giây hướng về trạm thu phí. Lực lượng chức năng buộc phải cho các phương tiện đi vào phần đường ngược chiều hướng Biên Hoà - Bình Thuận để giảm áp lực giao thông khu vực này.

nối đuôi hàng dài trên đường
Hàng đoàn xe nối đuôi kéo dài trên đường

Trạm thu phí cũng tiếp tục tiến hành xả trạm, không thu phí đối với tất cả các loại xe đi qua đây. Thế nhưng, đến 9 giờ 30, các xe di chuyển từ Biên Hoà về Dầu Giây cũng chắn xe ngang khu vực trạm thu phí, dẫn đến hàng trăm phương tiện qua đây bị ùn ứ nghiêm trọng. 

Lực lượng công an đã phải điều động hàng chục chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đến hiện trường làm việc. Đến 10 giờ, xe cộ qua đây không thể lưu thông được ở cả 2 hướng, kẹt xe hàng km, quốc lộ 1 bị tê liệt. Đến khoảng 12 giờ, khi toàn bộ xe hết dừng chắn trước trạm thu phí, giao thông trên quốc lộ 1 mới ổn định trở lại .

Tin và ảnh: Thanh Hải

 

 

Tin xem nhiều