Báo Đồng Nai điện tử
En

Tá hỏa khi phát hiện mìn tự chế cài ở cổng

09:10, 31/10/2017

(ĐN)- Sáng 31-10, lực lượng chức năng xã Phước Tân và TP.Biên Hòa đã phong tỏa hiện trường và tiến hành tháo gỡ vật thể nghi là mìn tự chế tại cổng nhà của một người dân ở ấp Miễu, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa).

(ĐN)- Sáng 31-10, lực lượng chức năng xã Phước Tân và TP.Biên Hòa đã phong tỏa hiện trường và tiến hành tháo gỡ vật thể nghi là mìn tự chế tại cổng nhà của một người dân ở ấp Miễu, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa).

lực lượng chức năng đang xử lý vật nghi.Mìn tự chế tại nhà bà Thịnh. Ảnh: PL
Lực lượng chức năng đang xử lý vật nghi là mìn tự chế tại nhà bà T. (Ảnh: PL)

Trước đó, vào khoảng 22 giờ, ngày 30-10, khi đi làm về đến cổng nhà ở tổ 8, ấp Miễu, bà N.T.T. phát hiện một vật thể lạ để trên bờ tường trước cổng. Thấy có điều chẳng lành, bà T. đã báo cho người thân ở gần đó để báo cho cơ quan công an.

Nhận được thông tin, công an địa phương đã đến phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, vật thể lạ được bà T. phát hiện nghi là mìn tự chế. Do tính chất của vụ việc, nên ngoài công an, lực lượng công binh của TP.Biên Hòa cũng đã đến phối hợp xử lý.

Theo xác minh của công an địa phương, bà T. mới mua nhà ở khu vực này được hơn 1 tháng. Hiện bà T. chỉ sống một mình và chưa có quan hệ và mâu thuẫn với bất kỳ ai trong khu vực.

Tuy nhiên, công an cũng xác định, trước đó bà T. đã ly hôn chồng được nhiều năm. Thời gian gần đây, chồng cũ của bà T. xin nối lại tình cảm nhưng bà không đồng ý nên đã phát sinh mâu thuẫn. Gần đây, bà T. đã bị người này đe dọa nhiều lần.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, tìm giải pháp xử lý vật thể lạ và điều tra vụ việc.

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích