Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển nông thôn theo mô hình Hàn Quốc

04:10, 23/10/2017

(ĐN)- Ngày 23-10, Trung tâm Phát triển nông thôn Saemaul Undong (Hàn Quốc), Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh), Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul và Văn phòng điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về "Diễn đàn Saemaul quốc tế năm 2017".

(ĐN)- Ngày 23-10, Trung tâm Phát triển nông thôn Saemaul Undong (Hàn Quốc), Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh), Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul và Văn phòng điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã phối hợp tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về "Diễn đàn Saemaul quốc tế năm 2017".

 Buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về
Buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về "Diễn đàn Saemaul quốc tế năm 2017" tổ chức tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh).

Diễn đàn Saemaul dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11, nhằm thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm phát triển nông thôn theo mô hình của Hàn Quốc và các nước trên thế giới, cũng như kinh nghiệm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới ở Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, đại diện của Trung tâm Phát triển nông thôn Saemaul Undong cho biết, Saemaul tiến hành triển khai thí điểm 8 làng dự án ở Việt Nam từ năm 2014-2021. Trong đó, Trung tâm đã phối hợp cùng Văn phòng điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) của Đồng Nai để tham khảo, tìm hiểu mô hình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở đây. Phía phái đoàn Hàn Quốc của trung tâm cũng bày tỏ dự định muốn tìm hiểu, trao đổi thêm về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Đồng Nai trong tương lai.

Tin, ảnh: Hải Quân

 

 

Tin xem nhiều