Báo Đồng Nai điện tử
En

Một ngày, phát hiện 2 vụ ma túy

10:10, 08/10/2017

(ĐN) - Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Luân (22 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

(ĐN) - Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Luân (22 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lúc 11 giờ 15 ngày 4-10, tại KP.1, phường Bửu Long, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an phường Bửu Long bắt quả tang Luân đang bán 1 gói ma túy tổng hợp với giá 500 ngàn đồng cho Phạm Hoài Anh Tuấn (37 tuổi, ngụ xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu), thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp và 500 ngàn đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, bước đầu Luân khai bản thân nghiện ma túy nên mua ma túy về phân nhỏ sử dụng và bán lẻ cho các con nghiện để kiếm lời.

* Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 4-10, qua kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Luyện (33 tuổi, quê tỉnh Bình Phước, tạm trú xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc), Công an huyện Xuân Lộc phát hiện 7 đối tượng: Luyện, Bùi Quang Hà (33 tuổi), Đỗ Quốc Huy (26 tuổi), Phạm Văn Phương (28 tuổi), Nguyễn Thành Quang (30 tuổi), Nguyễn Thị Vũ Phương (27 tuổi) và Trần Thị Mỹ Huyền (33 tuổi), cả 6 đều ngụ huyện Xuân Lộc, có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của Luyện, cơ quan công an thu giữ 16 gói ma túy tổng hợp. Hiện Công an huyện Xuân Lộc đang lập hồ sơ vụ việc để xử lý.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều