Báo Đồng Nai điện tử
En

Không chủ quan khi thủy điện Trị An xả lũ

10:10, 04/10/2017

(ĐN)- Trước việc mưa lớn trong những ngày qua, để bảo đảm an toàn hồ chứa, từ 15 giờ ngày 2-10, Công ty thủy điện Trị An đã tiến hành tăng lượng nước điều tiết qua tràn, từ 150m3/giây lên 300m3/giây.

(ĐN)- Trước việc mưa lớn trong những ngày qua, để bảo đảm an toàn hồ chứa, từ 15 giờ ngày 2-10, Công ty thủy điện Trị An đã tiến hành tăng lượng nước điều tiết qua tràn, từ 150m3/giây lên 300m3/giây.

Điều đáng nói đến ngày 3-10, tức đã 8 ngày thủy điện Trị An tiến hành xả tràn và đã tăng lượng xả tràn, nhưng nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ven sông Đồng Nai chưa biết thông tin này để có các biện pháp phòng tránh cấp bách. Cụ thể tại xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa có hàng chục hộ dân nuôi trồng thủy sản ven sông Đồng Nai vẫn chưa biết thông tin về việc xả lũ của nhà máy thủy điện.

Ông  Mai Thành Phương, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hạnh, cho biết địa phương đã gửi thông báo đến các hợp tác xã và câu lạc bộ nuôi cá, sau đó các hợp tác xã và câu lạc bộ có trách nhiệm thông báo đến từng hộ nuôi cá trên địa bàn. Xã sẽ tiếp tục tuyên truyền trên loa phát thanh để người dân nắm thông tin  nhằm giúp các hộ dân chủ động các biện pháp như gia cố bờ kè.

Khắc Thiết

Tin xem nhiều