Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra vụ chém nhau trên quốc lộ 51

05:10, 17/10/2017

(ĐN)- Ngày 17-10, Công an huyện Long Thành phối hợp với Công an xã Phước Thái điều tra vụ hai băng nhóm đuổi chém nhau trên quốc lộ 51, gây náo loạn cả khu vực này.

(ĐN)- Ngày 17-10, Công an huyện Long Thành phối hợp với Công an xã Phước Thái điều tra vụ hai băng nhóm đuổi chém nhau trên quốc lộ 51, gây náo loạn cả khu vực này.

Hình ảnh từ clip ghi lại cảnh ẩu đả của hai nhóm (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội)
Hình ảnh từ clip ghi lại cảnh ẩu đả của hai nhóm (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội)

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại khu vực ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai băng nhóm thanh niên ngay trên quốc lộ 51. Sự việc đã khiến cho nhiều người đi đường hoảng sợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Long Thành đã phối hợp với Công an xã Phước Thái đến hiện trường để điều tra sự việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn chuyện nợ nần giữa một nhóm thanh niên ở huyện Nhơn Trạch với một người tên thường gọi “Hà Điếng”, ngụ xã Phước Thái.

Hình ảnh từ clip ghi lại cảnh ẩu đả (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội)
Hình ảnh từ clip ghi  trên mạng xã hội

Do nhiều lần đòi nợ nhưng không được, nên trưa cùng ngày, nhóm thanh niên tại Nhơn Trạch đã mang theo hung khí đi trên hai xe ô tô (trong đó có một xe taxi) đến khu vực trên để tìm Hà Điếng đòi nợ.

Thấy có nhiều đối tượng mang hung khí đến uy hiếp, Hà Điếng cũng đã gọi đàn em mang hung khí ra để chống trả. Tại đây, cả hai nhóm đã xông vào chém nhau loạn xạ ngay trên đường. Sự việc diễn ra ngay giữa ban ngày, khiến cho nhiều người dân hoảng sợ.

Khi thấy có công an xuất hiện, các đối tượng trong hai băng nhóm này đã bỏ chạy vào các đường hẻm gần đó để tẩu thoát. Tuy nhiên, cơ quan công an cũng đã đưa được một số đối tượng tham gia vụ ẩu đả về trụ sở để làm việc.

Theo xác minh, số đối tượng được đưa về trụ sở làm việc đều là người của nhóm Hà Điếng. Tuy nhiên, khi công an đến xác minh đối tượng này đã không có mặt ở nhà.

Sự việc trên đã được người đi đường quay video clip lại đưa lên mạng xã hội và được rất nhiều người theo dõi. Vụ việc hiện đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều