Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri tiếp tục quan tâm đến dự án sân bay Long Thành

05:10, 02/10/2017

(ĐN)- Ngày 2-10, Tổ đại biểu Quốc hội, đơn vị số 4 gồm các đại biểu: Dương Trung Quốc và Bùi Xuân Thống đã tiếp xúc cử tri 2 xã: Suối Nho (huyện Định Quán) và Phú Lâm (huyện Tân Phú) trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

 

(ĐN)- Ngày 2-10, Tổ đại biểu Quốc hội, đơn vị số 4 gồm các đại biểu: Dương Trung Quốc và Bùi Xuân Thống đã tiếp xúc cử tri 2 xã: Suối Nho (huyện Định Quán) và Phú Lâm (huyện Tân Phú) trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri xã Suối Nho (huyện Định Quán) phản ánh tại buổi tiếp xúc cử tri.
Cử tri xã Suối Nho (huyện Định Quán) có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các đại biểu thông báo nhanh về các nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ tư, các cử tri đã bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề được đưa ra ra tại kỳ họp, như: Luật An ninh mạng, Luật Quy hoạch, Luật phòng chống tham nhũng… và đặc biệt là những vấn đề xung quanh Sân bay quốc tế Long Thành.

Cử tri xã Phú Lâm (huyện Tân phú)phản ánh với Đoàn đại biểu Quốc hội.
Cử tri xã Phú Lâm (huyện Tân phú) phản ánh với đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề về an sinh xã hội

Các cử tri cũng mong muốn những vấn đề thời sự liên quan đến sai phạm trong công tác cán bộ, nhập thuốc lậu, tham ô tài sản... cần được sớm giải quyết nghiêm minh. Đối với địa phương, cử tri đề nghị nhà nước hỗ trợ thiệt hại mùa màng cho nông dân và có các chính sách liên quan đến an toàn giao thông trong mùa mưa bão…

Những ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc đã được đại diện chính quyền và các ngành địa phương giải đáp. Riêng những vấn đề không thuộc thẩm quyền địa phương cũng đã được các đại biểu ghi nhận để chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời trong thời gian sớm nhất, hoặc phản ánh tại kỳ hop Quốc hội sắp tới..

Ngọc Liên

Tin xem nhiều