Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri quan tâm Trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa

11:10, 05/10/2017

(ĐN)- Sáng 5-10, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 2 gồm các đại biểu: Lê Hồng Tịnh; Vũ Hải Hà và Đỗ Thị Thu Hằng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất...

(ĐN)- Sáng 5-10, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 2 gồm các đại biểu: Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường của Quốc hội; Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất.

Cử tri huyện Thống Nhất phát biểu ý kiến
Cử tri huyện Thống Nhất phát biểu ý kiến

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các đại biểu thông báo nhanh về những nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XIV, các cử tri đã phản ánh với đại biểu nhiều vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng giao thông; các chính sách liên quan việc hỗ trợ người cao tuổi, người đứng đầu các chi hội người cao tuổi ở địa phương; giá heo giảm ảnh hưởng đến người chăn nuôi; những tranh cãi xung quanh vấn đề nên hay không việc bãi bỏ ban đại diện phụ huynh học sinh…

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến vấn đề ùn tắc các phương tiện giao thông do tài xế sử dụng tiền lẻ để qua Trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa trong thời gian qua cần được giải quyết sớm. Một số cử tri còn phản ánh vấn đề ô nhiễm tiếng ồn xung quanh một cơ sở sản xuất tại xã Gia Tân 1, vệ sinh môi trường, nâng cấp một số tuyến đường, đặt lại biển báo tại một số nút giao với quốc lộ 20 trên địa bàn huyện…

* Buổi chiều cùng ngày, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 2 tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom.

Cử tri huyện Trảng Bom phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc
Cử tri huyện Trảng Bom phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại đây, cử tri đã bày tỏ các ý kiến liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo, người già neo đơn; việc cấp lại giấy chứng nhận sử dụng đất, quy định về ngừng tách thửa và công tác đo đạc đất đai trên địa bàn; nâng cao mức phụ cấp theo thâm niên, mở rộng thêm chức danh cho cán bộ, công chức không chuyên trách ở địa phương,...

Một số cử tri còn đề nghị xem xét lại vị trí đặt Trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa, có phương án giảm giá vé, đảm bảo quyền lợi cho người dân địa phương, nhất là đối với những trường hợp công nhân, học sinh sử dụng các xe đưa rước đi qua trạm.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện các sở, ngành và lãnh đạo địa phương cũng đã trực tiếp giải đáp những ý kiến của các cử tri.

Tin, ảnh: Hải Quân

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích