Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri Cẩm Mỹ, Xuân Lộc bức xúc nhiều vấn đề về an sinh xã hội

04:10, 05/10/2017

(ĐN) - Chiều 5-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (đơn vị số 3) gồm các ông: Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Huỳnh Thanh Liêm; Đại tá, Chính ủy Ban CHQS tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Cẩm Mỹ.

(ĐN) - Chiều 5-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (đơn vị số 3) gồm các ông: Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Huỳnh Thanh Liêm; Đại tá, Chính ủy Ban CHQS tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Cẩm Mỹ.

Cư tri xã Xuân Mỹ huyện Cẩm Mỹ phản ảnh vấn để xả thải gây ổ nhiễm môi trường của các khu chăn nuôi
Cư tri xã Xuân Mỹ phản ảnh với đại biểu nhiều vấn đề còn bức xúc (ảnh: Đinh Tài)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Cẩm Mỹ đồng thuận cao với kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc Hội trong 9 tháng đầu năm và dự kiến chương trình tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV sắp tới. Tuy nhiên, cử tri cũng phản ánh với đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng và vấn nạn ô nhiễm môi trường tại địa phương…

Cử tri huyện Cẩm Mỹ nêu lên bức xúc về ô nhiễm môi trường tại khu dân cư
Cử tri huyện Cẩm Mỹ nêu lên bức xúc về ô nhiễm môi trường tại khu dân cư (ảnh: Đăng Tùng)

Cụ thể, cử tri đề nghị nên giảm tuổi hưởng chế độ dành cho người cao tuổi xuống; vấn đề tham nhũng xử lý còn chưa quyết liệt, cần chống tham nhũng từ trên xuống dưới; việc sử dụng điện sinh hoạt phải đóng thuế giá trị gia tăng cao; một số trại chăn nuôi trên địa bàn xả nước thải gây ô nhiễm môi trường xung quanh…

* Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Xuân Lộc.

Cử tri huyện Xuân Lộc nêu lên vấn đề xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương (ảnh: Đăng Tùng)
Cử tri huyện Xuân Lộc nêu lên vấn đề xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương (ảnh: Đăng Tùng)

Tại đây, bà con cử tri cũng nêu lên nhiều vấn đề  bức xúc, nhất là vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai còn chậm; xây dựng nông thôn mới nâng cao còn một số khó khăn; tiến độ điều tra một số vụ tham nhũng còn hạn chế…

Ngoài những vấn đề được lãnh đạo địa phương giải trình theo thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc, các ý kiến còn lại cũng đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 Đinh Tài - Đăng Tùng

Tin xem nhiều