Báo Đồng Nai điện tử
En

2 gia đình khó khăn được hỗ trợ đột xuất

11:10, 29/10/2017

(ĐN) - Sáng 25-10, Ban Dân vận Huyện ủy Xuân Lộc phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức thăm và hỗ trợ đột xuất số tiền 20 triệu đồng cho 2 gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

(ĐN) - Sáng 25-10, Ban Dân vận Huyện ủy Xuân Lộc phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức thăm và hỗ trợ đột xuất số tiền 20 triệu đồng cho 2 gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 

Đoàn công tác thăm hỏi, hỗ gia đình ông Phạm Huynh.
Đoàn công tác thăm hỏi, hỗ gia đình ông Phạm Huynh.

Trường hợp thứ nhất là hộ anh Nguyễn Văn Phúc (ngụ ấp Gia Lào, xã Suối Cao). Năm 2015, vợ anh Phúc qua đời do bệnh ung thư gan. Từ đó đến nay, một mình anh đi làm công nhân để nuôi 4 người gồm: mẹ ruột, mẹ vợ và 2 con nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn.

Trường hợp thứ 2 là hộ ông Phạm Huynh (ngụ ấp 2, xã Xuân Tâm). Ông Huynh mắc bệnh ung thư gan, còn con trai là Phạm Cao Cường (sinh năm 1985) bị tai nạn giao thông phải nằm một chỗ. Để có tiền điều trị cho 2 cha con ông Huynh, gia đình đã phải bán tất cả đất đai, ruộng vườn. Cuộc sống hiện nay của gia đình chỉ trông chờ vào gánh hàng rong của người vợ đã ở tuổi 61. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ông Huynh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng. Riêng Huyện ủy Xuân Lộc vận động xây dựng cho gia đình ông một căn nhà tình thương với số tiền 40 triệu đồng.

Hải Đình

Tin xem nhiều