Báo Đồng Nai điện tử
En

14 thành viên APEC đầu tư vào Đồng Nai

03:10, 29/10/2017

(ĐN) - Theo Sở Kế hoạch - đầu tư, đến giữa tháng 10-2017 có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc APEC đã đầu tư vào Đồng Nai với tổng vốn hơn 21,6 tỷ USD...

(ĐN) - Theo Sở Kế hoạch- đầu tư, đến giữa tháng 10-2017 có 14 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc APEC đã đầu tư vào Đồng Nai với tổng vốn hơn 21,6 tỷ USD.

Sản xuất tại một công ty Hàn Quốc ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 (huyện Nhơn Trạch). Ảnh: H.GIANG
Dẫn đầu khối APEC đầu tư vào Đồng Nai là Hàn Quốc với hơn 5,5 tỷ USD). Trong ảnh: Sản xuất tại một công ty Hàn Quốc ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 (Ảnh: tư liệu)

Trong đó, có 6 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư vốn lớn vào Đồng Nai là: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc. Dẫn đầu khối APEC đầu tư vào Đồng Nai là Hàn Quốc (hơn 5,5 tỷ USD), Đài Loan (hơn 5,2 tỷ USD), Nhật Bản (gần 4 tỷ USD), Singapore (gần 2,3 tỷ USD)...

Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC) có chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng trong 6 ngày từ 6 đến 11-11-2017, nhằm hướng tới mục tiêu chính là tự do hóa, mở cửa thương mại và đầu tư, khuyến khích hợp tác kinh tế và kỹ thuật, thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi.

APEC được thành lập từ năm 1989 với 12 nền kinh tế thành viên và đến nay đã có 21 thành viên gia nhập, đại diện cho 2,8 tỷ người và 57% tổng sản phẩm thế giới. Thành viên của APEC gồm: Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Việt Nam, Nga, Malaysia, Philippines, New Zealand, Brunei, Mexico, Peru, Chile, Hồng Kông, Papua New Guinea, Canada, Indonesia.

Việt Nam gia nhập APEC vào tháng 11-1998.

                                                         Hương Giang

 

 

Tin xem nhiều