Báo Đồng Nai điện tử
En

1.200 học sinh tham gia ngày hội hướng nghiệp

05:10, 29/10/2017

(ĐN)- Sáng 29-10, tại Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) diễn ra chương trình ngày hội hướng nghiệp do Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở GD-ĐT phối hợp với Tổ chức hợp tác và phát triển Đức (GIZ) và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh) tổ chức.

(ĐN)- Sáng 29-10, tại Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) diễn ra chương trình ngày hội hướng nghiệp do Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở GD-ĐT phối hợp với Tổ chức hợp tác và phát triển Đức (GIZ) và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh) tổ chức.

Các học sinh theo dõi các giáo viên Trường trung cấp nghề Mai Linh Đông Nam bộ pha chế đồ uống thể hiện tài năng
Các học sinh theo dõi các giáo viên Trường trung cấp nghề Mai Linh Đông Nam bộ pha chế đồ uống thể hiện tài năng

Trong chương trình, có 13 trường cao đẳng và trung cấp nghề đã tham gia giới thiệu các ngành nghề đào tạo, thu hút 1.200 học sinh của 30 trường THCS và THPT tới dự.

Ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở Lao động-thương binh và xã hội cho biết, Đồng Nai hiện có 35 khu công nghiệp và đang thiếu rất nhiều lao động, đặc biệt là lao động được qua đào tạo bài bản ở các trường từ trung cấp nghề trở lên. Việc chọn học nghề được xem là có nhiều cơ hội tìm việc làm sớm và thuận lợi, chi phí học tập thấp.

Để học sinh an tâm với việc chọn học nghề, ông Tịnh cho biết, tỉnh Đồng Nai và các trường đã và đang có nhiều nỗ lực để hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy nghề, giới thiệu việc làm, đồng thời mong muốn tìm được sự ủng hộ của phụ huynh và thầy cô giáo các trường trong định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều