Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố kẻ nghiện cướp giật điện thoại

10:09, 17/09/2017

(ĐN) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lê Công Thức (24 tuổi, ngụ xã Sông Thao, huyện Trảng Bom) về tội cướp giật tài sản.

(ĐN) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lê Công Thức (24 tuổi, ngụ xã Sông Thao, huyện Trảng Bom) về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, bị can Thức nghiện ma túy, đã có 2 tiền án về các tội cướp giật và trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích. Vào ngày 4-5, sau khi đi TP.Biên Hòa uống methadone (chất thay thế để cai nghiện ma túy), Thức về đến ấp Thuận An (xã Sông Thao, huyện Trảng Bom) thì nhìn thấy chị Nguyễn Thị Kim Ngân (ngụ huyện Trảng Bom) điều khiển xe máy lưu thông phía trước, chiếc điện thoại di động để ở túi quần chị lòi ra ngoài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Thức liền điều khiển xe áp sát rồi giật chiếc điện thoại của chị Ngân và bỏ chạy. Sau đó, bị can đem chiếc điện thoại bán được 3,2 triệu đồng.

Bị Thức cướp giật điện thoại, chị Ngân đuổi theo và nhìn thấy đặc điểm nhân dạng, đồng thời được người đi đường cho biết lai lịch của Thức nên chị đã đến cơ quan công an trình báo.

Được cơ quan công an mời đến làm việc, Thức đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Tố Tâm

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích