Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường Đại học Nguyễn Huệ khai giảng năm học mới

04:09, 14/09/2017

(ĐN) - Sáng 14-9, Trường Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đã tới dự.

 

(ĐN) - Sáng 14-9, Trường Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đã tới dự.

Quang cảnh lễ khai giảng năm học 2017- 2018
Quang cảnh lễ khai giảng năm học 2017- 2018

Trung tướng Từ Ngọc Lương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, kết thúc năm học 2016 - 2017, trường có có trên 90,4% sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi. Riêng đối tượng đào tạo đại học quân sự có gần 94% khá, giỏi. 100% học viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Gần 2 nghìn học viên tốt nghiệp ra trường nhận nhiệm vụ mới.

Diễu duyệt qua lễ đài
Diễu duyệt qua lễ đài

Năm học 2017 - 2018, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng GD-ĐT, mà trọng điểm là nâng cao chất lượng huấn luyện. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với “Cuộc vận động Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khối nữ quân nhân diễu duyệt qua lễ đài
Khối nữ quân nhân diễu duyệt qua lễ đài

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đánh giá cao những thành tựu mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên nhà trường đã đạt được trong hơn 56 năm qua. Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhà trường phát huy hơn nữa bề dày truyền thống “Trung dũng, sáng tạo, mẫu mực, dạy tốt, học giỏi”, tiếp tục cống hiến, phấn đấu là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua của Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao cho.

Nguyễn Minh Đức

Tin xem nhiều